Xét xử vụ án sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Miền Trung
Chiều 12-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử vụ án: “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” liên quan đến sai phạm tại Phòng khám Đa khoa Miền Trung.
Các bị cáo trong vụ án, gồm: Ke Jin Peng (1979, Quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thị Thúy (1976, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng), Diệp Lệ Ngọc (1982, trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) bị xét xử về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và Đào Vinh Công (1990, trú quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng) bị xét xử về tội: “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
Theo cáo trạng, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Y tế Hữu Thọ (địa chỉ 280-282 đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) do Đào Vinh Công làm giám đốc, đại diện theo pháp luật. Lĩnh vực hoạt động của công ty này là buôn bán đồ dùng khác cho gia đình (bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế), hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa... Tuy nhiên, trên thực tế người trực tiếp điều hành hoạt động của Công ty Y tế Hữu Thọ là Ke Zhi Da (quốc tịch Trung Quốc nhưng không rõ lai lịch).
Tháng 3-2018, Ke Zhi Da tuyển dụng Ke Jin Peng vào làm việc tại Công ty Y tế Hữu Thọ đồng thời để Ke Jin Peng điều hành hoạt động của công ty. Ngày 10-7-2017, Công ty Y tế Hữu Thọ thành lập Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ (tại địa chỉ 280-282 đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng). Phạm vi hoạt động chuyên môn: Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn, danh mục kỹ thuật được giám đốc Sở Y tế phê duyệt (Phòng khám chuyên khoa Nội, chuyên khoa Ngoại, chuyên khoa Phụ sản, chuyên khoa Da liễu, Phòng chẩn trị y học cổ truyền, siêu âm - chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, nội soi tiêu hóa). Sau đó, Phòng khám Đa khoa Hữu Thọ đổi tên thành Phòng Khám Đa Khoa Miền Trung trực thuộc Công ty Y tế Hữu Thọ.
Trong quá trình hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, tại phòng khám có nhiều bác sĩ là người Trung quốc tham gia khám chữa bệnh như: Xie Da Nian, Hu Yan, Yuan Gellang, Jiang Shao Zhong ... Để những người này có thể tham gia khám chữa bệnh tại Việt Nam, theo quy định phải có người phiên dịch được cấp giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở giáo dục do Bộ Y tế chỉ định tham gia trong quá trình khám, chữa bệnh.
Do việc thuê những người có đủ điều kiện phiên dịch trong khám, chữa bệnh phải trả chi phí cao nên Ke Jin Peng yêu cầu Nguyễn Thị Thúy (Trưởng Phòng nhân sự) tuyển dụng nhân viên phiên dịch làm việc tại phòng khám chỉ cần biết giao tiếp tiếng Trung Quốc. Những người này chưa được các cơ sở đào tạo được Bộ Y tế chỉ định cấp giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch tiếng Trung Quốc trong khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam.
Để đảm bảo hồ sơ đăng ký hành nghề, bổ sung đăng ký hành nghề cho các bác sĩ là người Trung Quốc theo quy định, Ke Jin Peng nhiều lần yêu cầu Thúy lấy ảnh thẻ, thông tin cũ của các nhân viên phiên dịch làm việc tại Phòng khám đa khoa Miền Trung đưa cho Ke Jin Peng để làm giả giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh. Thúy trực tiếp hoặc yêu cầu Nguyễn Thảo Anh (1995, nhân viên bộ phận nhân sự) lấy ảnh thẻ, thông tin của các nhân viên phiên dịch để đưa cho Ke Jin Peng.
Sau đó, Ke Jin Peng gửi ảnh và thông tin của những người này cho Diệp Lệ Ngọc để làm giả loại giấy chứng nhận này. Ngọc lên mạng xã hội Facebook liên hệ để làm giả giấy chứng nhận với giá tiền 2-3 triệu - đồng/giấy chứng nhận. Khi có giấy, Ke Jin Peng đưa lại cho Thúy để đưa cho nhân viên phòng nhân sự làm hồ sơ đăng ký hành nghề, bổ sung đăng ký hành nghề cho các bác sĩ là người Trung Quốc tại phòng khám.
Từ năm 2018 đến 6-2023, Ke Jin Peng, Nguyễn Thị Thúy đã nhiều lần gửi thông tin, hình ảnh của nhân viên công ty cho Diệp Lệ Ngọc để làm giả 21 giấy chứng nhận. Đào Vinh Công biết những người phiên dịch sử dụng các giấy chứng nhận giả nhưng vẫn cùng Nguyễn Thị Thúy 12 lần sử dụng các bản pho-to của các giấy tờ giả này để lập hồ sơ đăng ký hành nghề, bổ sung đăng ký hành nghề cho các bác sĩ người Trung Quốc làm việc tại phòng khám gửi về Sở Y tế TP Đà Nẵng để làm thủ tục đăng ký theo quy định.
Tại phiên toà xét xử, bị cáo Ke Jin Peng khai, sau khi bị bắt bị cáo mới biết đó là các giấy chứng nhận giả, còn trước đó bị cáo không hề biết. Mục đích bị cáo yêu cầu Thúy thu thập thông tin cá nhân và ảnh của nhiều người gửi cho Diệp Lệ Ngọc là do chủ của mình yêu cầu nộp để lấy chứng chỉ phiên dịch tiếng Trung. Theo bị cáo Ke Jin Peng thì bị cáo không biết quy trình gì, tất cả là do ông chủ của bị cáo chỉ đạo bị cáo thực hiện.
Xét toàn diện vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo: Ke Jin Peng 5 năm tù, Nguyễn Thị Thúy 4 năm tù, Diệp Lệ Ngọc 3 năm 6 tháng tù cùng về tội: “Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và Đào Vinh Công 3 năm tù về tội “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức”.
THANH HOA